Căng thẳng Colombia - Ecuador leo thang vì cáo buộc không kích biên giới
Quan hệ giữa Colombia và Ecuador đang gia tăng căng thẳng sau các cáo buộc liên quan đến hoạt động ném bom tại khu vực biên giới, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.
Ngày 17-3, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết các vụ nổ xảy ra dọc biên giới hai nước dường như không do các nhóm vũ trang thực hiện, đồng thời khẳng định quân đội Colombia không tiến hành tấn công. Ông cũng công bố hình ảnh một thiết bị nổ chưa phát nổ được cho là rơi gần khu dân cư, chỉ cách nhà người dân khoảng 100 m, và kêu gọi mở cuộc điều tra toàn diện. Giới chức Colombia cảnh báo vẫn còn nhiều vật liệu nổ chưa được xử lý, đe dọa an toàn của người dân. Trong khi đó, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa bác bỏ cáo buộc, khẳng định lực lượng nước này chỉ tiến hành các chiến dịch chống tội phạm trong lãnh thổ Ecuador. Quito cho rằng các nhóm tội phạm có nguồn gốc từ Colombia đã xâm nhập qua biên giới do kiểm soát lỏng lẻo.
Căng thẳng giữa hai nước vốn đã âm ỉ từ trước, liên quan đến vấn đề an ninh và buôn bán ma túy xuyên biên giới. Tuyến biên giới dài khoảng 586 km là địa bàn hoạt động của nhiều băng nhóm tội phạm liên quan đến ma túy, vũ khí và buôn người. Ecuador, từng được coi là quốc gia an toàn, hiện đối mặt làn sóng bạo lực gia tăng khi các băng đảng tranh giành quyền kiểm soát các tuyến vận chuyển cocaine ra quốc tế. Trong bối cảnh đó, Ecuador đã tăng cường chiến dịch chống ma túy với sự hỗ trợ của Mỹ, trong khi hai bên liên tục có các biện pháp đáp trả về kinh tế và an ninh, khiến quan hệ song phương ngày càng căng thẳng.
T.N


